Ủy ban liên Chính phủ Peru-Việt Nam họp lần thứ nhất

(VOV5) - 9 tháng năm 2017, giá trị xuất nhập khẩu 2 nước Việt Nam – Peru đạt 345 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016.

Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Peru-Việt Nam về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật diễn ra tại Lima, Peru, từ ngày 23 - 24/10, dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Ngoại giao Peru Nestor Popolizio Bardales.

Ủy ban liên Chính phủ Peru-Việt Nam họp lần thứ nhất - ảnh 1Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật. (Ảnh: Diệu Hương/Vietnam+) 

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Peru-Việt Nam sẽ tạo tiền đề cho việc mở rộng hơn nữa phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước.

Điểm lại những mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, ông Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh 9 tháng năm 2017, giá trị xuất nhập khẩu 2 nước đạt 345 triệu USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016.

Đề cập lĩnh vực đầu tư, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh tới hoạt động hiệu quả của hai tập đoàn lớn của Việt Nam là Viettel và Tập đoàn dầu khí Việt Nam PetroVietnam tại Peru; đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ Peru hỗ trợ hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này.

Cũng tại phiên họp, Thứ trưởng Ngoại giao Peru cho rằng việc Việt Nam lần thứ hai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC cho thấy uy tín và vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Peru, quốc gia chủ nhà của APEC 2016, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh năm nay sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 tới. Ngoài ra, ông Bardales cũng mong muốn thúc đẩy khả năng hợp tác giữa Liên minh Thái Bình Dương, được thành lập năm 2011 theo đề xuất của Peru, với ASEAN.

Kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bardales ký biên bản Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban liên Chính phủ Peru-Việt Nam về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác