Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

(VOV5)- Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) - ảnh 1


Qua thảo luận, một số ý kiến nhất trí với quy định tại điều 1 của dự thảo Luật về vị trí, chức năng của Chính phủ theo đúng quy định của Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, nhất là quy định mới về quyền hành pháp của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung các quy định trong dự thảo Luật nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Chính phủ.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Ủy ban pháp luật, cho rằng: dự thảo Luật cần quy định địa vị pháp lý của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế bầu Thủ tướng, thẩm quyền của Thủ tướng cũng như mối quan hệ với Chính phủ và với các thành viên Chính phủ. Đặc biệt, Dự thảo chưa cụ thể hóa được trách nhiệm của Thủ tướng trong việc “Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ” đã được quy định tại khoản 6 Điều 98 Hiến pháp.

Đồng thời, các quy định trong dự thảo Luật phải khắc phục được tình trạng dồn trách nhiệm lên Thủ tướng Chính phủ./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác