Việt Nam dành ưu tiên đặc biệt cho phóng viên nước ngoài

(VOV5) - Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí quốc tế tác nghiệp, từ khâu làm thủ tục nhập cảnh, đến thủ tục nhận thẻ tác nghiệp tại Hội nghị.

Việc Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra tại Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí quốc tế. Có khoảng gần 3000 phóng viên của 40 quốc gia và cùng lãnh thổ đến Việt Nam tác nghiệp trong dịp này. Vì vậy ngoài việc phục vụ hậu cần cho các đoàn tham dự hội nghị, Việt Nam cũng dành ưu tiên đặc biệt cho phóng viên nước ngoài.

Việt Nam dành ưu tiên đặc biệt cho phóng viên nước ngoài - ảnh 1Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) hiện đại, không gian rộng rãi có thể phục vụ cùng lúc cho hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp. - Ảnh: VOV5 

Đánh giá phóng viên quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải ra thế giới thông điệp một Việt Nam hòa bình, mến khách nên trong dịp này, Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí quốc tế tác nghiệp, từ khâu làm thủ tục nhập cảnh, đến thủ tục nhận thẻ tác nghiệp tại Hội nghị.

Một website để phóng viên nước ngoài đăng ký, và cung cấp những thông tin cơ bản về Việt Nam, điều kiện tác nghiệp được xây dựng và đi vào hoạt động ngay sau khi Hà Nội được chọn là địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh.

Trong thời gian rất ngắn sau đó, Việt Nam cũng đã hoàn thiện Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) hiện đại, không gian rộng rãi có thể phục vụ cùng lúc cho hơn 3.000 phóng viên tác nghiệp. IMC được trang bị hệ thống viễn thông, truyền hình số, khu vực làm việc chung, làm việc riêng và các dịch vụ ăn uống, giải khát cho phóng viên. Lần đầu tiên, một trung tâm báo chí thiết lập cho sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra ở Việt Nam hoạt động 24/24.

Anh David Nathan Hutt, phóng viên tờ Thời báo châu Á, đánh giá: “Trung tâm báo chí của các bạn chuẩn bị rất tốt, chuyên nghiệp và trang thiết bị hiện đại. Điều này sẽ giúp báo chí tác nghiệp tốt. Hình ảnh Việt Nam sẽ được truyền tải ra khắp thế giới trong dịp này”.

Về phía thành phố Hà Nội, lãnh đạo thành phố cũng đảm bảo điều kiện tốt nhất cho phóng viên quốc tế tác nghiệp. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Thành phố đã bố trí 4 xe bus hai tầng miễn phí, cứ 10 phút/chuyến đưa các phóng viên đến tất cả địa điểm để tác nghiệp. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mời các nghệ nhân ẩm thực chế biến các món ăn nổi tiếng của Hà Nội như phở, bún chả, cà phê trứng…để phục vụ tại Trung tâm báo chí. Một số hãng truyền hình lớn đề nghị thành phố cung cấp 1 số vị trí xung quanh Hồ Gươm để tác nghiệp, chúng tôi cũng đảm bảo cung cấp miễn phí mặt bằng, đảm bảo an ninh. Tối 26, 27, 28/2, tại Tượng đài Lý Thái Tổ có tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam biểu diễn chào mừng sự kiện”.

Trong dịp này, thành phố Hà Nội cũng dành tặng phóng viên mô hình trống đồng thu nhỏ làm bằng gốm Chu Đậu có logo của giải đua Công thức 1 (F1) sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ năm tới 2020. Trong khi đó, Tổng cục Du lịch cũng triển khai một số tour du lịch miễn phí tại Hà Nội và một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở miền Bắc, miền Trung dành cho phóng viên nước ngoài nhân dịp này.

Việc Việt Nam, thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các phóng viên quốc tế tác nghiệp đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên góp phần truyền tải thông tin nhanh nhất về sự kiện quan trọng này ra thế giới đồng thời cũng là cơ hội quảng bá một Việt Nam thân thiện, yêu hòa bình.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác