Việt Nam đề nghị nhóm quản trị toàn cầu (3G) và nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tăng cường hợp tác

(VOV5) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đề xuất các trọng tâm đối hợp tác của nhóm quản trị toàn cầu (3G) và nhóm các nền kinh tế lớn (G20) trong thời gian tới.

Hôm qua (20/9), tại thành phố New York (Mỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tham dự Hội nghị Bộ trưởng nhóm quản trị toàn cầu (3G) năm 2023 được tổ chức bên lề Tuần lễ cấp cao Khóa họp thứ 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Việt Nam đề nghị nhóm quản trị toàn cầu (3G) và nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tăng cường hợp tác - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt. Ảnh:  baochinhphu.vn

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đề xuất các trọng tâm đối hợp tác của nhóm quản trị toàn cầu (3G) và nhóm các nền kinh tế lớn (G20) trong thời gian tới. Cụ thể là: tận dụng các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng. Chú trọng phát triển nông nghiệp bền vững để bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đề nghị nhóm quản trị toàn cầu (3G) tiếp tục bảo đảm tính bao trùm trong các tiến trình đa phương, phát huy vai trò của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tăng cường gắn kết hoạt động của nhóm với các nội dung nghị sự của G20.

Nhóm quản trị toàn cầu (3G) là nhóm không chính thức gồm các quốc gia vừa và nhỏ với mục đích cung cấp đại diện lớn hơn cho các quốc gia thành viên và tập hợp quan điểm của họ vào quá trình G20 hiệu quả hơn. Nhóm bao gồm 30 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác