Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm

(VOV5) - Chiều 24/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gab Ryong đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm - ảnh 1

Thượng tướng Tô Lâm tiếp ông Min Gap Ryong, Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã có bước phát triển tích cực. Để quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm, hợp tác tư pháp hình sự; nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng có tiềm năng và nhu cầu. Hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn hợp tác đa phương nhằm giúp đỡ nhau vì lợi ích, an ninh, trật tự của mỗi nước, khu vực và thế giới. 

Phó Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gab Ryong bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam – Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc nói riêng không ngừng được mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác.

Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 1. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Phó Tư lệnh Min Gab Ryong đồng chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác