Việt Nam – Lào: Ký kết thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực thông tin – truyền thông

(VOV5) -Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2019.   

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 11-13/3, chiều 11/3, tại thủ đô Vientiane,  Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hội đàm với Bộ trưởng Bộ Thông tin - Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara. 

Việt Nam – Lào: Ký kết thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực  thông tin – truyền thông - ảnh 1Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (trái) và  Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdara ký kết Biên bản hợp tác chiều 11/3. 

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn hai bên tăng cường thúc đẩy hợp tác nghiên cứu triển khai xây dựng Trung tâm lưu trữ báo chí điện tử, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam dành cho các dự án phát triển, nâng cao năng lực cho đài phát thanh - truyền hình của Lào; tăng cường trao đổi đoàn, tập huấn và đào tạo nguồn nhân lực cho Lào...

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị hai Bộ cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông hai nước tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, đất nước con người của mỗi quốc gia, giúp nhân dân hai nước ngày càng hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký biên bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ trong năm 2019.   

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và đoàn công tác của Bộ Thông tin – Truyền thông đã đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ Đại diện các cơ quan báo chí Việt Nam tại Lào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác