Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để tổ chức thành công Năm APEC 2023

(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Đại diện Thương mại Katherine Tai nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thúc đẩy thương mại tự do, mở, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế.

Ngày 13/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, phát biểu tại buổi tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; đề nghị Hoa Kỳ sớm hiện thực hóa những cam kết hỗ trợ Việt Nam và các nước triển khai các thỏa thuận quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có Tuyên bố về Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để tổ chức thành công Năm APEC 2023.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để tổ chức thành công Năm APEC 2023 - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Về phần mình, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Katherine Tai, nhấn mạnh: Hoa Kỳ chú trọng củng cố quan hệ đối tác với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đồng thời bảo đảm lợi ích cho người dân, người lao động trong nước. Hoa Kỳ sẽ ưu tiên thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế, đầu tư hiệu quả và bền vững, qua đó tạo động lực mới cho phát triển của kinh tế khu vực.

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ để tổ chức thành công Năm APEC 2023 - ảnh 2Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Đại diện Thương mại Katherine Tai nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thúc đẩy thương mại tự do, mở, công bằng, dựa trên luật pháp quốc tế và tăng trưởng bền vững, bao trùm tại khu vực, trong đó các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giữ vai trò trung tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác