Việt Nam tham dự Liên hoan giao lưu thanh niên ưu tú Trung Quốc–ASEAN lần thứ 7 tại Hải Nam

(VOV5) - Liên hoan lần này do Hiệp hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hiệp hội Trung Quốc – ASEAN và Sở Ngoại vụ tỉnh Hải Nam đồng tổ chức. 

Liên hoan giao lưu thanh niên ưu tú Trung Quốc – ASEAN lần thứ 7 đã chính thức khai mạc vào ngày 13/8 tại trường Đại học Hải Nam ở thủ phủ Hải Khẩu của tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Liên hoan lần này do Hiệp hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hiệp hội Trung Quốc – ASEAN và Sở Ngoại vụ tỉnh Hải Nam đồng tổ chức. Hoạt động giao lưu năm nay có chủ đề “Thanh niên tiên phong, cùng xây dựng Con đường Tơ lụa”, và có nhiều hoạt động như tọa đàm, giao lưu, thăm quan, phỏng vấn, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao…Khoảng 100 đại biểu thanh niên ưu tú đến từ 7 nước ASEAN gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Myanmar, Campuchia và đại biểu thanh niên địa phương đã tham dự.

Được biết, năm 2013, Liên hoan giao lưu thanh niên ưu tú Trung Quốc – ASEAN lần thứ nhất đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, sau đó hàng năm tổ chức tại các tỉnh khác nhau, và hiện đã trở thành khuôn khổ quan trọng phục vụ giao lưu thanh niên ưu tú Trung Quốc – ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác