Việt Nam trao tặng 5.000 tấn gạo cho Cuba

(VOV5) -  Ngày 14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba (Mincex), diễn ra lễ trao tượng trưng món quà 5.000 tấn gạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba.
Việt Nam trao tặng 5.000 tấn gạo cho Cuba - ảnh 1 : Vụ trưởng Vụ Đông Bắc, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính Việt Nam) Nguyễn Quang Hùng (bên trái) và Tổng giám đốc Tổng công ty Xuất nhập khẩu Lương thực Cuba Alejandro Mustelier Zamora ký biên bản bàn giao 5000 tấn gạo Việt Nam tặng Cuba. - Ảnh: Lê Hà/Pv TTXVN tại Cuba 

Trao đổi trước lễ ký bàn giao, ông Đỗ Việt Đức Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Việt Nam, bày tỏ vui mừng được thăm Cuba trong dịp 2 nước đang kỷ niệm 45 năm chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro, mốc son cho việc giúp đỡ về vật chất và tinh thần quý báu mà nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam. Ông Đỗ Việt Đức nhấn mạnh tình cảm thủy chung và sự ủng hộ son sắt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba, chúc mừng thành tựu gần đây trong công cuộc cập nhật mô hình kinh tế - xã hội của nước bạn.

Về phần mình, ông Antonio Carricarte cảm ơn món quà thiết thực này, cũng như việc Việt Nam hỗ trợ Cuba tăng cường năng lực sản xuất lúa gạo, hiện đã trở thành loại ngũ cốc thiết yếu nhất trong đời sống hằng ngày của đảo quốc này. Dựa trên mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa 2 dân tộc và nhu cầu phát triển tại mỗi nước hiện tại, ông Carricarte tin tưởng tiềm năng mở rộng quan hệ hợp tác cụ thể giữa 2 nước, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và trao đổi dịch vụ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác