Việt Nam ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga

(VOV5) - Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Liên bang Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2020.
Việt Nam ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga - ảnh 1

Chiều 21/5, tại Hà Nội, tiếp Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Maxim Oreshkin đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2016 đạt 2,7 tỷ USD. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại Việt Nam - Liên bang Nga lên 10 tỷ USD vào năm 2020. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hàng hóa hai bên vào thị trường của nhau. Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga vào tháng 6 tới, theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. 

Phản hồi

Các tin/bài khác