Việt Nam và Algerie nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

(VOV5)- Hôm nay, tại thủ đô Algiers, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Algerie Abdelmalek Sellal. 


Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng trao đổi toàn diện về quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa 2 nước. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao giữa 2 nước, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn và tổ chức quốc tế. Hai Thủ tướng bày tỏ quyết tâm đưa quan hệ hợp tác thương mại đầu tư, lao động giữa 2 nước lên tầm cao mới, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, đáp ứng với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân 2 nước. Đồng thời cam kết sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 2 nước tiếp tục hợp tác kinh doanh và đầu tư tại mỗi nước trong các lĩnh vực như nông lâm nghiệp, dầu khí, lao động, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, luyện kim, hàng tiêu dùng... phấn đấu nâng kim ngạch thương mại 2 chiều đạt 1 tỷ USD trong những năm tới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị phía Algerie tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam được mở rộng các dự án thăm dò và khai thác dầu khí ở Algerie, đồng thời khuyến khích công ty dầu khí quốc gia Algerie đầu tư vào lĩnh vực dầu khí tại Việt Nam. Để hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, hai Thủ tướng nhất trí cùng thúc đẩy đàm phán và sớm tiến tới ký kết các văn bản hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, văn hoá, thể thao và du lịch... 

Việt Nam và Algerie nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực  - ảnh 1
Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhật Bắc.

Tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực 2 nước cùng quan tâm, khẳng định cùng hợp tác chặt chẽ trong việc góp phần vào duy trì hòa bình, ổn định trên thế giới. Trao đổi về các nguyên tắc chung của hợp tác quốc tế trong giải quyết các tranh chấp ở khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng, hai Thủ tướng cho rằng để đảm bảo ổn định, an ninh và an toàn tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông, mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hoàn bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982, ủng hộ việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ Tuyên bố của các bên về ứng xử trên Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).


Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Abdelmalek Sellal chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa 2 nước: Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch, Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2016 - 2018, Bản ghi nhớ về hợp tác y tế./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác