Việt Nam và Liên hợp quốc hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững

(VOV5) -

Chiều qua (24/10), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) và Trưởng đại diện các tổ chức của LHQ tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập tổ chức này (24/10/1945 – 24/10/2023).

Việt Nam và Liên hợp quốc hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam kiên trì và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm, đề cao đoàn kết quốc tế, tuân thủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế, đặt người dân ở vị trí trung tâm; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp chủ động, tích cực hơn vào công việc chung của LHQ và giải quyết các vấn đề lớn của thế giới. Để góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 7,5 triệu tấn gạo trong năm nay, đồng thời tích cực đóng góp cho việc triển khai sáng kiến của Tổng Thư ký LHQ về chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn trân trọng, lắng nghe và đề nghị các tổ chức LHQ tại Việt Nam tiếp tục tư vấn chính sách, hỗ trợ hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Thủ tướng nêu rõ Chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện tốt nhất có thể để triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác của LHQ dành cho Việt Nam; đề nghị LHQ hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực tài chính phục vụ phát triển một cách trọng tâm, trọng điểm.

Về phần mình, điều phối viên thường trú LHQ và Trưởng đại diện các tổ chức của LHQ đều ghi nhận và đánh giá rất cao sự chủ động, năng động và đóng góp tích cực của Việt Nam tại LHQ và với các công việc chung của cộng đồng quốc tế, nhất là trong góp phần bảo đảm an ninh lương thực, giữ gìn hòa bình…; đồng thời, bày tỏ ấn tượng về những nỗ lực thần kỳ của Việt Nam trong ứng phó với dịch COVID-19 và những thành tựu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam để thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác