Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

(VOV5) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về cải cách tư pháp.

Từ 18 - 20/9, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường thăm chính thức Việt Nam.

Chiều 19/9, tại Hà Nội, tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp  - ảnh 1 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc - Ảnh: Việt Cường/VOV

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về cải cách tư pháp, tăng cường tiếp cận công lý cho người dân, công khai hoạt động của Toà án.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường thông báo kết quả cuộc hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như hợp tác đào tạo cán bộ tòa án, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu án lệ và tương trợ tư pháp.

Trước đó, cũng trong chiều 19/9, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam  Nguyễn Hòa Bình hội đàm với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo tư pháp, đặc biệt là đào tạo Thẩm phán, thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Học viện Tòa án Việt Nam và Học viện tư pháp quốc gia Trung Quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác