Chuyên mục biển đảo Việt Nam

(VOV5) -  Năm 2021, các lực lượng thuộc Vùng 5 Hải Quân đã có nhiều nỗ lực trong công tác giữ gìn, ổn định an ninh, an toàn biên giới biển.

Việt Nam-Trung Quốc phát huy tốt các cơ chế đàm phán nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông

Ngày 13/1, tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục thực hiện tốt 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, nhất là vấn đề nảy sinh; tiếp tục phát huy tốt các cơ chế đàm phán nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đồng thời, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng, sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế. Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ mong muốn thúc đẩy các cơ chế đàm phán trên biển giữa hai nước sớm đạt tiến triển thực chất, sẵn sàng cùng Việt Nam và các nước ASEAN tiếp tục nỗ lực sớm đạt COC. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các kênh trao đổi về biên giới trên đất liền và vấn đề trên biển, thúc đẩy điểm đồng, xử lý các khác biệt, giữ gìn hòa bình, ổn định chung.

Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân sơ kết công tác phối hợp năm 2021

Chiều ngày 13/01, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp năm 2021 với Bộ Tư lệnh Hải quân. Năm 2021, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân, nhân dân các tỉnh thành về Luật biển Quốc tế, Luật biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Thiếu tướng Ngô Bình Minh, Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1, cho biết: Các tàu trực tiếp trên biển của cảnh sát biển 1 đã chủ động phối hợp với tàu vùng 1 hải quân, thường xuyên trao đổi thông tin, đặc biệt phối hợp trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn:Vùng cảnh sát biển 1 và vùng 1 hải quân hàng ngày hàng giờ chủ động trao đổi thông tin tình hình trên biển cũng như khi đột xuất. Chúng tôi chủ động trao đổi bất cứ giờ nào qua nhiều phương tiện khác nhau, chính vì vậy đáp ứng tốt hơn công tác nắm tình hình của đôi bên để dự kiến tình hình từ sớm từ xa.

Chuẩn đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, khẳng định: Thời gian tới lực lượng hải quân luôn giữ vững tư tưởng chỉ đạo, không ngừng nâng cao khả năng dự báo những tình huống, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của 2 lực lượng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân biển đảo Tây Nam

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với các địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long,tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, vừa kết thúc chuyến thăm,  tặng quà chúc tết cán bộ, chiến sỹ, nhân dân  tại các đảo của vùng biển Tây Nam. Năm 2021, các lực lượng thuộc Vùng 5 Hải Quân đã có nhiều nỗ lực trong công tác giữ gìn, ổn định an ninh, an toàn biên giới biển; đồng thời phối hợp cùng với chính quyền các địa phương trong vùng, tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện các công tác an sinh, xã hội, phòng chống thiên tai...

Chuyên mục biển đảo Việt Nam  - ảnh 1Chuyển hoa, quà lên tàu. Ảnh: qdnd.vn

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân, chia sẻ:  Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa đem tình cảm, hơi ấm từ đất liền để động viên cán bộ, chiến sỹ cũng như nhân dân ngày đêm sinh sống, công tác trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên lần này về quy mô, số lượng đại biểu đi thì ít hơn. Thứ hai là phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Có thể nói là bằng sự nỗ lực, cố gắng chung chuyến đi lần này trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nó sẽ mang ý nghĩa đặc biệt hơn so với các chuyến đi các năm trước. Số lượng đại biểu ít hơn tuy nhiên cái tình cảm, hơi ấm của lãnh đạo chính quyền, nhân dân các địa phương của phóng viên báo chí vẫn đầy đủ như mọi năm.

Lữ đoàn 162 - 20 năm can trường bám biển

Ngày 9/1, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Lữ đoàn 162,  Vùng 4 Hải quân, tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (9/1/2002 – 9/1/2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ độc lập tác chiến hay hiệp đồng với các lực lượng để tiến công tiêu diệt các tàu mặt nước của địch trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền; là lực lượng cơ động theo nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân. Phát biểu tại đây, Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân, nhấn mạnh:Trong những năm gần đây, Lữ đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu đi tiên phong trong khối các Lữ đoàn tàu mặt nước chiến đấu của Quân chủng về xây dựng chính quy, hiện đại, chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng lên góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nổi bật là Lữ đoàn đã hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; làm điểm, làm mẫu trong quân chủng về nhiều mặt công tác . Các đồng chí đã làm tốt nhiệm vụ trực, tuần tra, trinh sát bảo vệ chủ quyền, tham gia bảo vệ các hoạt động dầu khí và hoạt động kinh tế biển. Huấn luyện làm chủ vững chắc những con tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; huấn luyện chuyển giao khung tàu mới cho các đơn vị bạn; tham gia nhiều cuộc diễn tập lớn của Quân chủng có bắn đạn thật, bắn tên lửa đều đạt thành tích xuất sắc.

Dịp này, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ Bộ Quốc phòng, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Lữ đoàn 162. Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Lữ đoàn 16 chữ vàng truyền thống “Sẵn sàng chiến đấu, chính quy tinh nhuệ, đoàn kết hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác