Tư vấn thính giả kinh nghiệm du học Mỹ; giới thiệu địa danh Điện Biên Phủ

(VOV5) - Kinh nghiệm du học Mỹ thành công và địa danh Điện Biên Phủ cũng là quan tâm của thính giả.

Trong thư gửi về chương trình tuần qua, thính giả yêu cầu được nghe các bài viết về văn hóa, ẩm thực Việt Nam. Kinh nghiệm du học Mỹ thành công và địa danh Điện Biên Phủ cũng là quan tâm của thính giả.

Nghe âm thanh thư thính giả tại đây:

Chào quý vị và các bạn,

Chúng tôi rất vui mừng gặp lại quý thính giả trong chuyên mục này hôm nay sau những ngày nghỉ lễ với nhiều hoạt động thú vị và bổ ích. Những lá thư của thính giả tiếp tục gửi về các chương trình với nhiều chia sẻ, nhiều yêu cầu và mong muốn. Chúng tôi xin điểm một số thư của thính giả nước ngoài: Thính giả Walyuo ở Indonesia, muốn được nghe giới thiệu về các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng của Việt Nam. Thính giả người Algeria Naghmouchi  hỏi về món bánh yêu thích của người Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán. Thính giả Sugai Kazuhiro, Yoshikazu Suzuki, ở Nhật Bản, hỏi về cà phê và các vùng trồng chè của Việt Nam.  Thính giả trong nước cũng tiếp tục gửi thư, điện thoại và chia sẻ nhiều ý kiến trên trang web vov5. Thính giả Phan Thích, từ Hưng Yên gọi điện thoại thông báo vào các buổi tối và buổi sáng,  vẫn thường xuyên nghe các chương trình của đài TNVN, trong đó có chương trình Dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc; Một số thính giả rất thích thú khi đọc và nghe các tin, bài trong các chuyên mục: Người việt muôn phương, Việt Nam đất nước con người, Sức khỏe, Văn nghệ… Các đồng nghiệp từ TPHCM tiếp tục cộng tác để chuyển tải các bài viết trên sóng phát thanh.

Quý thính giả thân mến! Từ Pháp, ông Nguyễn Văn Công, đại diện cho nhóm việt kiều tiếp tục gửi thư thông báo về kế hoạch  xây cầu cho người dân ở các tỉnh, thành và kêu gọi các đơn vị, cá nhân đóng góp. Ông Nguyễn Hải Nam, ở Pháp cũng thông tin về các hoạt động của Hiệp hội doanh nhân Việt nam tại Pháp. Chị Đặng Ngọc Anh, thông tin về chương trình Ngày hội văn hóa của Hội sinh viên Việt nam tại Đại học Monash, Australia; Nhóm các bạn ở Đài Loan thông tin về các hoạt động của người Việt nhân dịp lễ 30.4 và 1.5. Trang web những ngày qua sống động hơn với nhiều hình ảnh và âm thanh phong phú, đặc sắc với các tin, bài và ảnh của các đồng nghiệp tại các nước Mỹ, Nhật Bản, Lào, Nga…Những thông tin về các hoạt động kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước, Ngày quốc tế Lao động liên tục được các phóng viên và các CTV từ Sec, Ba Lan, Đức… gửi về. Cảm ơn những ý kiến của quý thính giả và mong tiếp tục nhận được sự đóng góp nhiều hơn và hiệu quả hơn.

Quý thính giả thân mến! Rất nhiều bạn trẻ viết thư về chương trình hỏi về kinh nghiệm để du học Mỹ thành công. Chúng  tôi xin thông tin cho các bạn như sau: Nắm chắc tiếng Anh, hiểu biết về văn hóa và lịch sử Mỹ là bí quyết giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, tự tin vượt qua trở ngại để thành công. Nguyên nhân do  nhiều du học sinh trung học phổ thông  thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích nghi với môi trường mới. Những khó khăn mà du học sinh tại Mỹ thường gặp phải như: thiếu kiến thức cơ bản về lịch sử Mỹ - điều cơ bản mà học sinh bản xứ đã được học từ bậc tiểu học; văn hóa Mỹ gồm ứng xử với thầy cô, bạn bè, văn hóa nơi công cộng, cách kết bạn với học sinh bản địa...Ngoài ra, các em chưa biết cách lên kế hoạch học tập nghiêm túc để đạt được mục tiêu; thiếu kiến thức viết những bài tiểu luận.

Cho dù là qua nghỉ lễ nhưng khá nhiều du khách nước ngoài cũng như những người Việt Nam trở về quê hương muốn đến thăm địa danh Điện Biên Phủ của tỉnh Điện Biên. Để giúp cho quý thính giả những thông tin về địa danh này và một số địa điểm mà du khách có thể tới, chúng tôi xin thông tin như sau: Điện Biên có tiềm năng văn hóa phi vật thể, với nhiều dân tộc anh em chung sống, mỗi dân tộc có sắc thái văn hóa riêng rất đa dạng, điển hình là dân tộc Thái, dân tộc H’Mông. Bên cạnh đó Điện Biên có nhiều hang động, nguồn nước khoáng và hồ nước tạo thành nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên phong phú như: Rừng nguyên sinh Mường Nhé; các hang động tại Pa Thơm (Điện Biên), Thẩm Púa (Tuần Giáo); các suối khoáng nóng Hua Pe, U Va; các hồ Pá Khoang, Pe Luông, Huổi Phạ…Đặc biệt khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ với nhiều địa danh như Tượng đài chiến thắng Điện Biên; đồi A 1; Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A 1; Hầm Đờ Cát; Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.. cùng một số địa điểm du lịch như  Suối nước nóng U Va; Suối nước nóng Hua Pe; Cánh đồng Mường Thanh;  Thành Bản Phủ và Đền thờ Hoàng Công Chất;  Hồ Pá Khoang;  Vườn Anh Đào Mường Phăng;  A Pa Chải – Cực Tây của Tổ Quốc;  Đèo Pha Đin…

Tới Điện Biên, các bạn sẽ được trải nghiệm du lịch cộng đồng Bản Mển. Nằm nép mình giữa bạt ngàn núi đồi và ruộng nương, bản Mển (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên) được biết đến như một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Bản Mển đẹp như một bức tranh với lưng tựa núi, mặt hướng ra cánh đồng rộng mênh mông. Nổi bật trên nền xanh của cây cối và bầu trời là những nếp nhà sàn truyền thống của người Thái đen. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi khung cảnh tuyệt đẹp, bản Mển còn có không khí trong lành, mát mẻ và môi trường xanh, sạch và đẹp. Nếu như trước đây, phụ nữ trong bản dệt, thêu thổ cẩm chỉ để cho gia đình dùng, thì nay còn phục vụ cho nhu cầu của khách du lịch. Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé nằm trên địa phận huyện Mường Nhé, là khu bảo tồn thiên nhiên đa dạng về sinh học được đánh giá vào loại lớn nhất ở Việt Nam…Nơi đây còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật quí, hiếm như: rùa đá, bò tót, gấu chó, tê tê, sói đỏ, cầy hương, mèo rừng…và một số loài còn được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Hệ thực vật ở đây cũng khá đa dạng về chủng loại có khoảng 308 loài trong đó có nhiều loài mang giá trị đặc biệt về mặt khoa học.  Các bạn đừng bỏ lỡ chuyến du lịch đến  vùng đất này.

Quý thính giả thân mến! Rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư, bài vở cho  chúng tôi theo địa chỉ: Chương trình phát thanh Dành cho đồng bào VN ở xa Tổ quốc, Hệ Phát thanh Đối ngoại Quốc gia, Đài TNVN, 45 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: 84. 4. 3. 8 252 070                       

Hộp thư điện tử: vietkieuvov@gmail.com      vovworld@vov.org.vn

Chương trình cũng được phát trực tuyến qua trang web www.vovworld.vn vào lúc: 0h-1h (giờ Hà Nội) tức từ 17h đến 18h (giờ quốc tế). Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cánh thư sau.

Phản hồi

Các tin/bài khác