Sứ quán Việt Nam tại Marocco luôn là cầu nối về tình cảm giữa bà con và quê hương

(VOV5) - Nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam 2018 đang đến gần, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Marocco Trần Quốc Thủy về các hoạt động gắn kết cộng đồng, về quan hệ ngoại giao Việt Nam và Marocco cũng như những triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Sứ quán Việt Nam tại Marocco luôn là cầu nối về tình cảm giữa bà con và quê hương - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Marocco Trần Quốc Thủy 

hội kiến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Morocco Nasser Bourita

PV: Thưa Đại sứ, trong nhiều năm qua, cứ vào dịp đầu Xuân Năm mới, Đại sứ quán Việt Nam tại Marocco đều tổ chức gặp mặt mừng Xuân cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây. Hoạt động này có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng người Việt nói riêng cũng như trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến với người dân nước sở tại?

ĐS Trần Quốc Thủy: Kể từ khi thành lập, Đại sứ quán luôn là cầu nối về tình cảm giữa bà con và quê hương. Năm nào Đại sứ quán cũng tổ chức Tết cho cộng đồng bà con người Việt một cách trang trọng và ấm áp nhất. Đại sứ quán tổ chức trang trí tranh, ảnh giới thiệu cảnh đẹp các vùng miền của Việt Nam, chuẩn bị những món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê nhà. Cứ mỗi dịp như vậy, bà con rất háo hức, họ đưa cả con, cháu, họ hàng, thậm chí rủ cả hàng xóm đến tham dự. Đặc biệt, năm nay, chúng tôi còn mời Hội võ cổ truyền Văn Lang Võ Đạo đến để biểu diễn, múa lân, nhằm tạo không khí vui vẻ trong dịp Năm mới.

Mặc dù số lượng cộng đồng người Việt tại Marocco không nhiều nhưng họ luôn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Thông qua cộng đồng này, nhiều người Marocco đã biết hơn về Việt Nam. Cộng đồng cũng đã thành lập Hội cộng đồng, Hội sinh viên, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống tại nước sở tại, thường xuyên liên hệ với Đại sứ quán và giúp Đại sứ quán trong những lúc tổ chức các sự kiện lớn.

Sứ quán Việt Nam tại Marocco luôn là cầu nối về tình cảm giữa bà con và quê hương - ảnh 2Sứ quán Việt Nam tại Marocco tổ chức quảng bá văn hóa, ẩm thực 

PV:  Sau 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (27/3/1961 – 27/3/2017), Đại sứ có thể cho biết một số những thành tựu nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và Marocco trong thời gian qua?

ĐS Trần Quốc Thủy: Sứ mệnh lịch sử đã đưa hai nước xích lại gần nhau từ khi chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều binh lính người Marocco đã đào thoát sang hàng ngũ Việt Minh, sát cánh cùng với các chiến sĩ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong 56 năm qua, với quyết tâm chính trị của Lãnh đạo hai nước, quan hệ hai nước đã phát triển khá mạnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là từ khi hai nước mở Đại sứ quán tại mỗi bên vào năm 2006. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn thăm lẫn nhau ở tất cả các cấp như Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng… Ngoại giao nhân dân cũng được đẩy mạnh với việc trao đổi đoàn, hợp tác giữa hai Hội cựu chiến binh hai nước. Hai nước đã thành lập ủy ban hỗn hợp và tham vấn chính trị, hai năm họp một lần luân phiên ở mỗi nước. Hai bên cũng thường xuyên phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế. Hai bên đã ký nhiều hiệp định và bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. 

Sứ quán Việt Nam tại Marocco luôn là cầu nối về tình cảm giữa bà con và quê hương - ảnh 3: Sứ quán Việt Nam tại Marocco tổ chức các hoạt động gặp gỡ kiều bào

PV: Trong thời gian qua, hợp tác trong lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với quan hệ hợp tác chính trị và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Vậy theo Đại sứ, hai bên phải làm gì để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư?

ĐS Trần Quốc Thủy: Đúng là hiện nay quan hệ thương mại và đầu tư chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng hợp tác giữa hai bên. Xa cách về mặt địa lý cũng là một trở ngại, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta không tìm ra được các biện pháp để đẩy mạnh quan hệ này. Thương mại hai chiều năm 2016 đạt gần 200 triệu đôla, tăng 19% so với năm 2015. Sắp tới sẽ diễn ra phiên họp của Ủy ban hỗn hợp, hai bên cần đi sâu tìm ra các điểm chung, các biện pháp cụ thể để thúc đầy quan hệ thương mại và đầu tư, ví dụ như hợp tác về ngân hàng, xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, xây dựng niềm tin trong kinh doanh giữa hai bên….Vừa qua, Marocco đã quay trở lại là thành viên của Liên minh châu Phi. Một khả năng nữa mà hai bên có thể thảo luận là hợp tác ba bên. Việt Nam sẽ là cửa ngõ cho hàng Marocco vào ASEAN và ngược lại, Marocco sẽ là cầu nối cho hàng hóa Việt Nam vào khu vực Tây Phi.

Bên cạnh sự nỗ lực của lãnh đạo hai nước, của các bộ, ngành liên quan, về phía Đại sứ quán Việt Nam trong những năm qua, với sự giúp đỡ của các Phòng thương mại các thành phố lớn và các vùng của Marocco, đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu về nền kinh tế và các cơ hội thương mại của Việt Nam thu hút nhiều doanh nhân Marocco tham dự. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên cung cấp thông tin về thị trường, doanh nghiệp bạn cho các doanh nghiệp Việt Nam; hàng năm đều tham gia các hội chợ quốc tế; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khi sang Marocco tìm kiếm đối tác và thăm dò thị trường. Hy vọng là quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ có sự khởi sắc hơn trong thời gian tới.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!

Phản hồi

Các tin/bài khác