Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

(VOV5) - Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hộ kinh doanh là cần thiết. 

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38, sáng 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là quy định về hộ kinh doanh. Có hay không đưa hộ kinh doanh vào điều chỉnh của Luật? Nếu đưa vào sẽ tác động như thế nào đến 5 triệu hộ kinh doanh? Đó là những băn khoăn của các đại biểu khi thảo luận về việc có hay không quy định hộ kinh doanh trong Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Cân nhắc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)- nguồn ảnh: Quochoi.vn

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cho rằng việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hộ kinh doanh là cần thiết. Đây là đối tượng cần có sự quản lý của nhà nước, cần có địa vị pháp lý để được tiếp cận chính sách của nhà nước để phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh đảm bảo sự bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ Việt Nam có khoảng 5 triệu hộ kinh doanh cá thể nhưng hiện nay chưa có sự đánh giá tác động đầy đủ. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị chỉ sửa những bất cập để tiếp tục phát triển doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển doanh nghiệp.

Cùng ngày, cho ý kiến vào Luật đầu tư (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát kỹ lưỡng Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đặc biệt là điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề bảo đảm thực sự tạo điều kiện thuận lợi, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác