Chia sẻ kỹ năng đàm phán về cạnh tranh trong FTA

(VOV5) - Đây là chủ đề hội thảo diễn ra sáng 19/8, trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao APEC (SOM3) đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là cơ hội để các nền kinh tế thành viên APEC trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong các kỹ năng đàm phán về cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do cũng như Hiệp định đối tác kinh tế từ các nền kinh tế phát triển trong APEC. Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng Việt Nam cần tăng cường, bổ sung các khuôn khổ pháp lý trong cạnh tranh để biến những thách thức thành thế mạnh cho mình. Đồng thời với các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ các nền kinh tế thành viên APEC, đây là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm tốt từ các nền kinh tế phát triển hơn trong APEC.

Chia sẻ kỹ năng đàm phán về cạnh tranh trong FTA  - ảnh 1Ảnh minh họa (Internet) 

Về nội dung này, bà Trần Thị Minh Phương, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, cho biết: “Cơ quan cạnh tranh của Việt Nam cũng rất tích cực tham gia vào Nhóm chuyên gia cạnh tranh của APEC và cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm của các nền kinh tế thành viên. Cục Quản lý cạnh tranh cũng đang tiến hành sửa đổi Luật Cạnh tranh, một số nội dung cũng rất tiến bộ phù hợp với thông lệ không những của APEC mà của quốc tế nói chung”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác