Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu

(VOV5) - Sáng 17/11, tại Bangkok, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tọa đàm Cấp cao với Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường sự liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Chủ tịch nước nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp xuyên suốt của Việt Nam trong thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư, trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, phát huy nội lực, mở cửa nền kinh tế, chuyển sang hợp tác đầu tư nước ngoài (FDI) có chất lượng và có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực sản xuất để tham gia chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đưa Việt Nam trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư thuộc Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ-APEC. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế của Hoa Kỳ đánh giá cao thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác