Diễn đàn năng lượng Việt-Pháp mở ra những cơ hội hợp tác mới

(VOV5) -  Ngày 7/7, Diễn đàn năng lượng Việt - Pháp do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam,  Business France, phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, tổ chức diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp). Diễn đàn nhằm tạo cơ hội để các cán bộ phụ trách năng lượng cũng như đại diện doanh nghiệp hai bên cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm và trao đổi để tìm ra các cơ hội thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác năng lượng cụ thể giữa Việt Nam và Pháp trong tương lai.


Diễn đàn năng lượng Việt-Pháp mở ra những cơ hội hợp tác mới - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Vietnam+)


Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hùng điểm lại sự phát triển của mối quan hệ truyền thống Việt Nam - Pháp trong những năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Pháp hiện đứng thứ 17 trong số 101 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam là một trong các nước đầu tư khá cao và có hiệu quả tại Việt Nam. Thứ trưởng Cao Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng Pháp sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy và hơp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng với Việt Nam.

Nhiều tham luận tại diễn đàn nêu bật tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ truyền thống Việt-Pháp, đặc biệt là quan hệ đối tác kinh tế, trong đó có năng lượng vì  Pháp là nước có công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác