Gần 500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Định

(VOV5) - Thời gian qua, tỉnh Bình Định quyết liệt triển khai các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư.

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định, gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 2024, diễn ra ngày mai (29/03), tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Bên cạnh đại diện của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hội nghị năm nay còn có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nhân, các nhà tổ chức xúc tiến đầu tư và các nhà tài trợ. Đặc biệt, hơn 10 tỷ phú đến từ các nước, như: Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, UAE, Israel, Thụy Điển, Mexico… sẽ tham dự sự kiện và dự lễ khai mạc cuộc đua thuyền máy nhà nghề thế giới - UIM F1H2O World Championship. Đây là những doanh nhân hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch, thể thao, năng lượng, tài chính, thương mại.

Tại Hội nghị, dự kiến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Bình Định, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Bình Định F1 sẽ ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024 – 2028. UBND tỉnh sẽ trao thoả thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ đầu tư cho 6 nhà đầu tư với 18 dự án; trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án. Bên lề hội nghị sẽ diễn ra các hoạt động, như: “Triển lãm kinh tế, điểm đến đầu tư, kết hợp trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh Bình Định”; thăm quan Khu Kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp và các điểm du lịch của tỉnh; trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh với lãnh đạo các nhà đầu tư nước ngoài.

Thông tin trước thềm Hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua tỉnh quyết liệt triển khai các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư: “Các tuyến đường kết nối trên trục Nam - Bắc, Đông - Tây và kết nối liên vùng, liên huyện, hiện nay Bình Định đã cơ bản hoàn thành. Đây là một lợi thế thu hút đầu tư. Lợi thế thứ 2 của Bình Định là nguồn nhân lực. Hiện nay, Bình Định có 50% lực lượng lao động là trẻ, được đào tạo cơ bản. Hàng năm, chúng tôi có 29.000 - 30.000 lao động được đào tạo gắn với doanh nghiệp. Đây cũng là một lợi thế để thu hút đầu tư”.

Nhằm đón đầu các dự án lớn, tỉnh Bình Định cũng phát triển mạnh hạ tầng công nghiệp. Hiện, tỉnh Bình Định có khu kinh tế Nhơn Hội, 7 khu công nghiệp, 68 cụm công nghiệp. Ngoài ra, Bình Định cũng đang cải thiện nhanh chóng chỉ số cạnh tranh, hiện tỉnh đứng đầu cả nước về niềm tin của người dân với doanh nghiệp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác