Giới chức và doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam

(VOV5) - Bà Kako Sasai, Trưởng phòng Thông tin Kinh doanh của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản, cho rằng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam có thể gia tăng trong thời gian tới.

Ngày 9/4, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN bên lề Hội thảo Xúc tiến đầu tư của tập đoàn TMS Group ở Osaka, Giám đốc công ty Global Link Cooperative của Nhật Bản Yoshinori Nakata khẳng định thị trường bất động sản Việt Nam hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Giới chức và doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Việt Nam - ảnh 1 Bà Kako Sasai, Trưởng phòng Thông tin Kinh doanh của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO). - Ảnh: TTXVN

Giám đốc Nakata tin rằng Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn nhất do có môi trường đầu tư an toàn và ổn định. Theo ông, lĩnh vực bất động sản ở đây đang ngày càng phát triển để trở thành kênh đầu tư số 1. 

Cùng chung quan điểm trên, bà Kako Sasai, Trưởng phòng Thông tin Kinh doanh của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), cho rằng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam có thể gia tăng trong thời gian tới.

Bà Sasai nhấn mạnh hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam đều đánh giá Việt Nam rất giàu tiềm năng, mang đến nguồn lợi nhuận tốt, ổn định. Theo bà, cả Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đều chú trọng thu hút đầu tư. Vì vậy, các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam sẽ ngày càng tăng, không chỉ riêng trong lĩnh vực bất động sản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác