Hoàn thiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(VOV5) - Ngày 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngày 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Chủ trương và chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hoàn thiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - ảnh 1Đoàn Chủ tọa điều hành Hội thảo. Ảnh: Hứa Chung/ TTXVN

Hội thảo cung cấp bức tranh tổng quan về định hình mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng với đó là cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Hoàn thiện chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - ảnh 2Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hứa Chung/ TTXVN

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: "Chúng ta cần xuất phát từ cách tiếp cận rất mới của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong xác định mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Đồng thời, xuất phát từ bối cảnh mới, nhất là những tác động của các thay đổi quốc tế của cuộc cách mạng 4.0 vấn đề biến đổi khí hậu...  và làm rõ hơn hơn về vị trí, vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hóa như một phương thức quan trọng nhằm đạt được mục tiêu đổi mới, hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác