Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019

(VOV5) -  Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn những tồn tại, cần được tiếp tục khắc phục triệt để trong thời gian tới. 

Sáng 22/2, tại Hà Nội, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019.  

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 - ảnh 1 Quang cảnh hội nghị. (nguồn: Thời báo tài chính Việt Nam)

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho rằng bên cạnh kết quả tích cực đạt được, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn những tồn tại, cần được tiếp tục khắc phục triệt để trong thời gian tới. Vì vậy, ngoài việc huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng trên thị trường chứng khoán, việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng cần tập trung đẩy mạnh.

Bộ Tài chính cần đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nghiêm túc công khai doanh nghiệp đã cổ phần hóa, đủ điều kiện nhưng chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán, kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác