Kết nối thương nhân xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc

(VOV5) -Với việc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng cửa khẩu và giao thông, thời gian vận chuyển hàng được rút ngắn…là những điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, trái cây tươi từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị kết nối thương nhân xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam với thị trường Trung Quốc, do Bộ Công Thương và UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 16/5, tại Cao Bằng.  

Kết nối thương nhân xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc  - ảnh 1 Lễ ký kết giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Về cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp 2 bên trong thời gian tới, đại diện một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết rất quan tâm và muốn nhập khẩu mặt hàng hoa quả tươi ở Việt Nam như thanh long, xoài, vải thiều, chôm chôm, chanh không hạt… Đặc biệt, mới đây một tuyến đường sắt chuyên dùng (đông lạnh) để vận chuyển rau quả từ cửa khẩu Trà Lĩnh ( Cao Bằng) - Long Bang ( Bách Sắc) đi Bắc Kinh – Trung Quốc được đưa vào sử dụng có thể rút ngắn thời gian vận chuyển so với trước đây, giảm chi phí và giá thành. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi hơn, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng này từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu kiến nghị các địa phương tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp; Chủ động điều tiết lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới, kịp thời nắm bắt tình hình về thông quan hoa quả nông sản vào chính vụ, để tránh ùn tắc hàng hóa…Đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác và liên kết, tổ chức hệ thống phân phối vào sâu trong thị trường nội địa 2 nước. 

Tin liên quan
Các tin/bài khác