Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia

(VOV5) - ai bên nhất trí đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ hai nước một số định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới.

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, Thượng nghị sỹ Zambry Abdul Kadir, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng nay (20/7), tại Hà Nội, hai Bộ trưởng đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia.

Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir - Ảnh: VOV

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: "Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt bởi diễn ra ngay trước chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim- một sự kiện rất quan trọng trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhìn lại thời gian qua, quan hệ hai bên không ngừng phát triển, các đoàn cấp cao trao đổi thường xuyên giúp củng cố sự tin cậy về chính trị. Hợp tác kinh tế thương mại - đầu tư đạt nhiều thành tựu tích cực. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên toàn cầu. Đồng thời, Malaysia luôn nằm trong số 10 quốc gia có vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam".

Về phần mình, Thượng Nghị sỹ Zambry Abdul Kadir khẳng định Malaysia luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực.

Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Malaysia - ảnh 2Quang cảnh kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam – Malaysia. Ảnh: VOV

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ hai nước một số định hướng lớn để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bao gồm: phối hợp thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, các cấp; tăng cường giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn; hạn chế áp dụng các rào cản thương mại, tận dụng tốt các cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực hai bên cùng tham gia. Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; cùng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề chiến lược ở khu vực. Kết thúc Kỳ họp, hai Bộ trưởng đã thống nhất nội dung Biên bản Thỏa thuận kỳ họp lần thứ 7; nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 8 của cơ chế này tại Malaysia trong năm 2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác