Năm nay nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu đầu tư của nền kinh tế gia tăng

(VOV5) - Các vấn đề xã hội được quan tâm, như: công tác đảm bảo an ninh trật tự; dự báo thị trường tín dụng năm nay... đã được các thành viên Chính phủ thông tin tại họp báo.

Chiều nay (05/01), tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12. Các vấn đề xã hội được quan tâm, như: công tác đảm bảo an ninh trật tự; dự báo thị trường tín dụng năm nay; kết quả đầu tư hạ tầng giao thông vận tải… đã được các thành viên Chính phủ thông tin tại họp báo.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian qua, Người phát ngôn Bộ Công an, Tô Ân Xô, cho biết lực lượng công an đã triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, từ 15/12 đến 29/12 năm ngoái, giúp giảm 8% tội phạm hình sự so với trước đợt cao điểm. Bên cạnh đó, công tác tuần tra giao thông cũng được thực hiện thường xuyên, giúp đảm bảo an toàn giao thông trên cả nước.

Năm nay nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu đầu tư của nền kinh tế gia tăng - ảnh 1Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người Phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 12/2023 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Nguyễn Danh Huy, cho biết đầu tư hạ tầng giao thông là điểm sáng trong năm vừa qua, với việc đưa vào sử dụng 475 km đường bộ cao tốc, gần bằng kết quả của cả giai đoạn 5 năm trước đó, nâng tổng chiều dài đường cao tốc tại Việt Nam lên khoảng 1.900 km. Bên cạnh đó, hạ tầng cảng biển, đường sắt, đường thủy nội địa… đều có những chuyển biến rõ nét trong năm qua. Về thị trường tín dụng năm nay, Phó Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Đào Minh Tú, cho biết năm nay nền kinh tế có nhiều dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu đầu tư của nền kinh tế gia tăng. Do đó, ông Đào Minh Tú nhấn mạnh Ngân hàng nhà nước sẽ điều hành linh hoạt đối với việc cho vay của các ngân hàng thương mại để thúc đẩy phát triển kinh tế:Năm nay chúng tôi đã chủ động có nhiều cơ chế mới cho điều hành tín dụng, trước ngày 1/1 đã giao hết 15% hạn mức tín dụng cho các tổ chức tín dụng. Nếu các ngân hàng, tổ chức tín dụng vẫn có khả năng cung ứng cho nền kinh tế, đảm bảo chất lượng và an toàn hệ thống, và nếu điều kiện kinh tế vĩ mô cho phép, chúng tôi sẽ tiếp tục giao thêm”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác