Tăng cường giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

(VOV5) -  Lực lượng bộ đội Biên phòng đã lắp đặt nhiều biển, bảng hướng dẫn lớn về các quy định đánh bắt tại các âu thuyền, cảng cá để ngư dân dễ thấy trước khi ra khơi.

Trong tháng này, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ sang Việt Nam thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quyết định (IUU). Để đáp ứng đợt thanh tra này, thời gian qua, các lực lượng thực thi pháp luật của bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Cảnh sát biển Việt Nam tập trung cao điểm triển khai những nội dung khuyến nghị trước đó của Ủy ban châu Âu.

Tăng cường giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn:qdnd.vn

Trong đó, lực lượng bộ đội Biên phòng đã lắp đặt nhiều biển, bảng hướng dẫn lớn về các quy định đánh bắt tại các âu thuyền, cảng cá để ngư dân dễ thấy trước khi ra khơi. Đồng thời, trực tiếp lên tàu tuyên truyền, kiểm tra tình trạng trang thiết bị, thông tin liên lạc, tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp. Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, cho biết: "Bộ Quốc phòng đã đầu tư kinh phí để mua sắm các thiết bị giám sát hành trình. Việc giám sát thiết bị hành trình này là một cơ sở để theo dõi các hoạt động của tàu cá trên biển. Và trong quá trình tổ chức tuần tra, kiểm soát, chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để tuyên truyền và kiểm soát, đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Theo ông Dương Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở các vùng biển giáp ranh luôn luôn có những biên đội tàu Cảnh sát biển, tàu Kiểm ngư, tàu của Biên phòng trực dọc đường biên, vừa tuyên truyền, phổ biến, vừa ngăn chặn những trường hợp vi phạm.

Về lâu về dài, ông Dương Văn Cường cho biết: "Việt Nam sẽ phải tiếp tục đàm phán để ký kết biên bản với các quốc gia có chung vùng biển, đặc biệt là vùng biển phía Tây về việc phân định vùng biển giữa Việt Nam với các nước. Từ đó, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý thủy sản, quản lý tàu cá cũng như thực thi pháp luật của các lực lượng trên các vùng biển".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác