Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với các doanh nghiệp

(VOV5) - Sáng 13/11, tại Hà Nội, Bộ Tư Pháp tổ chức hội nghị Đối thoại Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Tăng cường trách nhiệm xã hội đối với các doanh nghiệp - ảnh 1Ông Mai Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tham luận về quy định pháp luật về an sinh xã hội và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp 

Hiện nay, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vẫn là vấn đề còn khá mới mẻ và được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thường được xem là một hành động giải quyết các vấn đề xã hội vì các mục đích từ thiện và nhân đạo.

Bộ Tư pháp cho rằng cần thay đổi nhận thức của doanh nghiệp khi thực hiện trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của kinh tế- xã hội của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác