Thái Lan - Việt Nam họp Ủy ban hỗn hợp Thương mại lần thứ 4

(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều của Việt Nam và Thái Lan lên mức 25 tỷ USD vào năm 2025 là hoàn toàn khả thi.

Ngày 20/04, tại Bangkok, Thái Lan, Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Thương mại Thái Lan - Việt Nam.

Thái Lan - Việt Nam họp Ủy ban hỗn hợp Thương mại lần thứ 4 - ảnh 1Toàn cảnh Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hỗn hợp Thương mại Thái Lan - Việt Nam. Ảnh: VOV

Hai bên đánh giá phiên họp lần này được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thích ứng an toàn với dịch bệnh, kinh tế đang được phục hồi và phát triển mạnh mẽ; cùng với đó, hai nước cũng vừa kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hiện đang triển khai nhiều hoạt động làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược tăng cường.

Phát biểu sau cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều của Việt Nam và Thái Lan lên mức 25 tỷ USD vào năm 2025 là hoàn toàn khả thi: “Lãnh đạo hai nước đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 đạt kim ngạch 2 chiều là 25 tỷ USD. Ở thời điểm này, chúng ta đã đạt ngưỡng 18,8 tỷ USD. Như vậy, còn ba năm nữa để 2 bên nâng kim ngạch thêm 7 tỷ USD. Con số này có vẻ lớn, nhưng nếu nhìn vào cơ cấu ngành hàng, cơ cấu mặt hàng và tiềm năng của mỗi bên, chúng tôi cho rằng mục tiêu này là hoàn toàn có thể thực hiện được”.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Thái Lan đảm nhiệm vai trò chủ tịch APEC 2022 với chủ đề “Rộng mở, Kết nối, Cân bằng”; khẳng định Việt Nam ủng hộ tối đa các sáng kiến và sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Thái Lan để năm APEC 2022 thành công.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác