Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng AIIB hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng

 Ngày 13/09, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp ông Joachim Von Amsberg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đang thăm và làm việc tại Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng AIIB hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng - ảnh 1Phó chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) Joachim von Amsberg đang ở Việt Nam để tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Hà Nội và có ghé thăm TP.HCM. Ảnh: WEF

Trao đổi với ông Lê Thanh Liêm, lãnh đạo AIIB cho biết AIIB rất quan tâm đến nhu cầu về nguồn vốn của các thành phố châu Á, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh cho quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi nguồn tài chính lớn như giao thông, năng lượng, hệ thống nước sạch...

AIIB mong muốn xây dựng quan hệ đối tác lâu dài và phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một địa chỉ tin cậy của Thành phố trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Trong xu thế phát triển chung của các đô thị trên thế giới, AIIB mong muốn tìm hiểu, chia sẻ với Thành phố Hồ Chí  Minh các phương thức mới về hỗ trợ tài chính cho phát triển đô thị như xây dựng cơ chế vay vốn đầu tư không cần bảo lãnh Chính phủ; hỗ trợ gọi vốn quốc tế cho các dự án phát triển đô thị...

Phản hồi

Các tin/bài khác