Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai

(VOV5) - Sáng 16/12 tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai và Lễ kỷ niệm 15 năm Thaco - Chu Lai.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành đầu tháng 12/2018. Theo đó, Khu kinh tế này có phạm vi, ranh giới tổng diện tích hơn 27.000 ha. Địa giới hành chính Khu Kinh tế mở Chu Lai được điều chỉnh mở rộng ra 3 huyện thị nằm dọc ven biển từ Cửa Đại Hội An đến Núi Thành.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế mở Chu Lai   - ảnh 1Công bố điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 15 năm Thaco - Chu Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Cách đây 15 năm, khu vực công ty đặt nhà máy không có hạ tầng, không nguồn nhân lực, không nhà đầu tư và không có thị trường. Sau 15 năm, Thaco đã mang lại giá trị gia tăng lớn rất từ vùng đất này, xây dựng thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Thaco đã kết hợp giữa sản xuất, lắp ráp với đào tạo nguồn nhân lực qua việc kết hợp nhà trường và nhà máy. Đặc biệt, Công ty đã lấy khoa học công nghệ làm trọng điểm của động lực phát triển. Thủ tướng khẳng định: Khu kinh tế mở Chu Lai đã trở thành khu kinh tế có thương hiệu, có sân bay Chu Lai, có cảng biển quốc tế, đường cao tốc... thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng nhấn mạnh Thaco-Chu Lai là một điển hỉnh của sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, vấn đề mà chúng ta đang thúc đẩy. 

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành Công trình nút giao vòng xuyến 2 tầng giữa Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam với đường trục chính từ cảng Chu Lai đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Công trình trị giá 600 tỷ đồng, do Thaco tặng tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác