Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. 

Sáng 18/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát lệnh khởi công “Khu phức hợp Nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi bò và chế biến các sản phẩm từ sữa” tại xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.  Khu phức hợp Nông nghiệp công nghệ cao chăn nuôi và chế biến các sản phẩm từ sữa có quy mô hơn 8.000 ha do Công ty cổ phần sữa Thông Thuận đầu tư với tổng vốn 3.000 tỷ đồng. Trong đó có các dự án: Trồng cỏ và bắp, chăn nuôi bò sữa và bò thịt công nghệ cao; nhà máy chế biến sữa, nhà máy chế biến thịt bò, nhà máy nước tinh khiết và nhà máy bao bì đóng gói.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận - ảnh 1



Chiều 18/4, tại tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, Bình Thuận là tỉnh giàu tiềm năng lớn khi gần khu kinh tế trọng điểm phía Nam; thời tiết khí hậu thuận lợi và có thể phát triển các trung tâm lớn về năng lượng tái tạo, du lịch, chế biến quặng sa khoáng ti tan. Đây là những điều kiện quan trọng để khai thác phát triển kinh tế xã hội Bình Thuận. Thủ tướng cho rằng Bình Thuận có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế xã hội đa dạng và đủ khả năng phát triển bền vững và đủ khả năng phát triển thành tỉnh giàu mạnh. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đặt ra trong năm 2017; phấn đấu tăng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 7.000 vào năm 2020. Tỉnh cần nâng tầm chiến lược và quy hoạch phát triển, nhất là khu vực ven biển; quy hoạch nguồn nước; du lịch. Trong đó phải chú ý thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị xây dựng ba trung tâm quốc gia về du lịch, năng lượng và khoáng sản.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác