Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận

(VOV5) - Tối 30/08, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022). 

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu mà chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được trong suốt 30 năm qua; đồng thời đề cập một số phương hướng phát triển cho thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận  - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; ngoại lực là quan trọng và đột phá, góp phần cùng cả nước xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả trong tình hình mới. Theo Thủ tướng, Bình Thuận cần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Khu du lịch quốc gia Mũi Né thành điểm đến hàng đầu khu vực. Cùng với đó, Bình Thuận cần khuyến khích phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, điện khí LNG và năng lượng Hydrogen, đưa Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng tầm quốc gia. Từng bước phát triển công nghiệp, nông nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm lợi thế của địa phương; khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, không gian biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bình Thuận sớm xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh hợp tác công tư, đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội; giữ gìn và phát triển, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc trong tỉnh; bảo đảm an sinh xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác