Thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ của Việt Nam và một số nước thành viên APEC

(VOV5) - Ngày 20/12, tại Kiên Giang, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội thảo “Xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác đầu tư phát triển công nghệ của Việt Nam và một số nước thành viên APEC". 

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ của Việt Nam và một số nước thành viên APEC - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: baocongthuong.com.vn)


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Phát triển thị trường khoa học và công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020. Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khả thi để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Thách thức biến đổi khí hậu - các cơ hội đổi mới sáng tạo và thương mại hóa cho khu vực kinh tế tư nhân; Thực tiễn hoạt động nghiên cứu, hợp tác phát triển và thương mại hóa các giống lúa mới ứng phó với biến đổi khí hậu của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam; Kinh nghiệm quốc tế về hợp tác đầu tư phát triển công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và gợi ý giải pháp cho Việt Nam; Vai trò của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác