Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng mạnh 43%

(VOV5) - Trong hai tháng 6 và tháng 7, Việt Nam xuất siêu khoảng 68 triệu USD. 

Bộ Công thương dẫn số liệu của Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết: Thương mại song phương trong bảy tháng đầu năm tăng mạnh gần 43%. Trong hai tháng 6 và tháng 7, Việt Nam xuất siêu khoảng 68 triệu USD. Theo đó, tính trong bảy tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam - Ấn Độ đạt hơn 4,2 tỷ USD, trong đó, xuất khẩu đạt hai tỷ USD tăng hơn 34%.

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ tăng mạnh 43% - ảnh 1

Xuất khẩu sắt thép các loại, kim loại thường và sản phẩm từ sắt thép vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ấn tượng, tổng giá trị xuất khẩu của ba nhóm hàng này trong bảy tháng đạt hơn 346 triệu USD tăng hơn 98% so với cùng kỳ năm trước, đây là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam sang Ấn Độ. Đáng chú ý, trong tháng 6 và 7, Việt Nam đều xuất siêu sang Ấn Độ với giá trị tăng dần, trong tháng 6, Việt Nam xuất siêu gần 22 triệu USD và tháng 7 xuất siêu hơn 46 triệu USD.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác