Việt Nam và Botswana tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại

(VOV5) - Tổng thống Seretse Khama Ian Khama cho biết Botswana ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Mới đây tại Thủ đô Gaborone, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam kiêm nhiệm Botswana Vũ Văn Dũng trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Botswana Seretse Khama Ian Khama.

Việt Nam và Botswana tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại - ảnh 1 Đại sứ Vũ Văn Dũng tặng tranh lưu niệm Tổng thống Seretse Khama Ian Khama. Ảnh: dangcongsan

Đại sứ Vũ Văn Dũng bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm đại sứ kiêm nhiệm Botswana, chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các vị lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Ian Khama và lời mời Tổng thống thăm Việt Nam. Đại sứ Vũ Văn Dũng mong muốn quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển hơn nữa, vượt mức 30 triệu USD hiện nay. 

Tổng thống Seretse Khama Ian Khama cho biết Botswana ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; hoan nghênh Đại sứ Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ công tác và chúc Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác