Việt Nam và Israel tiến tới hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

(VOV5) - Từ ngày 24-26/7, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sang Israel tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Israel về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ và các lĩnh vực khác.
 Việt Nam và Israel tiến tới hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực  - ảnh 1 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Israel. (Nguồn: Pinimg)

Tại đây, hai bên khẳng định trong thời gian tới tìm ra các biện pháp khai thác thế mạnh của mỗi bên để nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực: ngoại giao, thương mại, đầu tư, tài chính, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, văn hóa và giáo dục.

Trước đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh có cuộc gặp với ông Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Israel Ofir Akunis và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai Bộ. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng đến thăm và làm việc với Cục Đổi mới công nghệ Israel, Trường Đại học Ben-Gurion và một số doanh nghiệp như SouthUP, Trendlines, BioFishency, Mobileye. 

Phản hồi

Các tin/bài khác