Vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018

(VOV5) - Năm 2018, Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017.

Vinh danh các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam năm 2018 - ảnh 1

Quang cảnh lễ vinh danh

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2019, sáng 28/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp du lịch Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội du lịch Việt Nam nhằm vinh danh các cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực lưu trú du lịch, lữ hành, ẩm thực, hướng dẫn du lịch, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Năm 2018, Việt Nam đã được tổ chức du lịch thế giới xếp thứ 3/10 quốc gia tăng trưởng du lịch cao nhất, tăng 3 bậc so với năm 2017.

Ông Trần Nam Trung, Phụ trách phát triển kinh doanh thị trường Đức và các nước Bắc Âu, Công ty Quản lý điểm đến châu Á, đại diện cho các doanh nghiệp du lịch tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp đón khách Đức nhiều nhất năm 2018, chia sẻ: "Đây là một giải thưởng tốt để các doanh nghiệp phấn đấu hơn trong năm 2019. Trong năm 2018, những công ty du lịch, đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực inbound, lĩnh vực khách quốc tế có sự tăng trưởng lớn, đa phần tăng trưởng từ 20 đến 40%. Một trong những điểm sáng của ngành du lịch Việt Nam là các điểm lưu trú đều đạt tiêu chuẩn quốc tế rất hài lòng. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì lượng khách đạt được năm 2018, duy trì thị trường trọng điểm như thị trường châu Âu và sẽ phát triển thị trường châu Á như Ấn Độ, Israel".

Trong năm 2018, ngành du lịch đã đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng  thu từ du lịch đạt 620.000 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 26 triệu USD, chiếm 7,8% GDP của cả nước. Hiệp hội du lịch Việt Nam kêu gọi các tổ chức hội thành viên cả nước đẩy mạnh thi đua, phấn đấu để có nhiều cá nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu tiêu biểu hàng năm của du lịch Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác