Xây dựng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam trở thành ngôi nhà chung của doanh nhân Việt Nam

(VOV5) - Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam xác định trong nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ doanh nhân tư nhân Việt Nam. 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra sáng 21/11, tại Hà Nội.

Xây dựng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam trở thành ngôi nhà chung của doanh nhân Việt Nam - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu - Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Dự và phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, ghi nhận đóng góp cụ thể của cộng đồng doanh nhân tư nhân nói chung, của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam nói riêng: “Thời gian qua, kinh tế tư nhân duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm hơn 40% GDP tạo việc làm cho hơn 85% lực lượng lao động, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Cùng với việc ra đời và phát triển của kinh tế tư nhân, Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam là một trong những Hội trung ương thực hiện được sứ mệnh đại diện cho đội ngũ doanh nhân tư nhân và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc rất đáng tự hào. Hiện có đến 96% doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ vì vậy Hội cần góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nhân tư nhân, nâng cao văn hóa hoạt động và quản trị cho các doanh nghiệp”.

Tại Đại hội, Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam xác định trong nhiệm kỳ 2018-2023, tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ doanh nhân tư nhân Việt Nam. Hội sẽ đổi mới công tác theo hướng tăng cường kết nối, liên kết giữa các Hội viên, giúp doanh nhân có cơ hội kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tiếp cận công nghệ mới và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiệm kỳ tới, Hội tập trung đẩy mạnh hoạt động cầu nối doanh nhân với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, bảo vệ doanh nhân theo quy định của pháp luật, phản ánh tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của doanh nhân với Đảng, Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác