Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế

(VOV5) -Hoàng Mai Huế là loài hoa bản địa, đặc hữu cho vùng đất Huế, được trồng rất lâu đời từ trong cung đình, phủ đệ, sân đình, cửa chùa cho đến sân nhà của những người dân Cố đô. 

Hoàng Mai Huế dần trở thành biểu tượng sắc xuân hết sức thân thuộc, biểu trưng cho thiên nhiên và con người xứ Huế.

Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 1
Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ II - 2024 diễn ra từ ngày 28/01 đến ngày 08/02/2024 (ngày 18 đến 29 tháng Chạp) tại công viên Thương Bạc, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế góp phần tôn vinh, quảng bá và lan tỏa những giá trị về văn hóa, nghệ thuật của người Huế trên vùng đất Cố đô và thương hiệu Hoàng Mai Huế trong dịp Tết đến xuân về.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 2
Nhắc đến loài hoa biểu tượng cho mùa xuân của vùng đất Cố đô Huế không thể không nhắc đến sắc vàng đặc trưng của hoa Hoàng Mai Huế. Những bông hoa mai rực rỡ với năm cánh màu vàng vương giả đặc trưng, thanh thoát, toả ra làn hương dìu nhẹ say đắm lòng người. Đó chính là “cốt cách - phong thái” riêng có của Hoàng mai xứ Huế mà không phải giống hoa mai ở nơi nào cũng có được. Hoàng Mai Huế là loài hoa bản địa, đặc hữu cho vùng đất Huế, được trồng rất lâu đời từ trong cung đình, phủ đệ, sân đình, cửa chùa cho đến sân nhà của những người dân Cố đô, Hoàng Mai Huế dần trở thành biểu tượng sắc xuân hết sức thân thuộc, biểu trưng cho thiên nhiên và con người xứ Huế.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 3
Cây mai đạt giải nhất tuyệt tác mùa xuân 2024.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 4
Những bông mai vàng xứ Huế bừng trong sắc Xuân.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 5
Đồng chí Lê Trường Lưu bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đang ngắm nhìn một trong những cây mai khủng tại lễ hội.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 6
Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam. Đối với Thừa Thiên Huế, mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường được gọi là Hoàng mai Huế, được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà dân... tạo nên vẻ đẹp sang trọng, trở thành một biểu tượng sắc xuân của thiên nhiên và con người Huế, gắn liền với đời sống thường nhật của Huế.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 7
Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh và thành phố Huế tham dự tại buổi khai mạc lễ hội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến cây hoàng mai xứ Huế.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 8
Ngày hội Hoàng mai lần này đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực từ các nghệ nhân trồng Mai của tất cả các Chi hội Hoàng mai trên địa bàn tỉnh, sự kiện đã quy tụ gần 400 tác phẩm Hoàng Mai đặc sắc nhất của mỗi nghệ nhân. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn tạo điều kiện để Hội Hoàng mai Huế tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động có ý nghĩa thiết thực như: Bình chọn, trao giải thưởng cho các tác phẩm Hoàng mai đặc sắc; Giao lưu trao đổi kiến thức, kỹ năng, tay nghề; Tổ chức đấu giá cây gây quỹ; Trao đổi, mua bán sản phẩm Hoàng mai Huế…
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 9
Du khách mãn nhãn với những cây mai khoe sắc với các dáng thế tuyệt đẹp.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 10
Ngày hội Hoàng mai Huế lần thứ II - 2024 hứa hẹn sẽ là sự kiện ý nghĩa nhằm khôi phục và lan tỏa truyền thống trồng mai, chơi mai cảnh của người dân xứ Huế gắn với các phong trào “Mai vàng trước ngõ” và “Huế - Thành phố bốn mùa hoa” của tỉnh phát động.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 11
Người dân Huế ghi hình lại những dáng mai khủng tại lễ hội 12.
Ngắm mai vàng “khủng” tại lễ hội Hoàng Mai xứ Huế - ảnh 12
Nghệ nhân mai tạo dáng cho cây mai vàng xứ Huế lại lễ hội.

Phản hồi

Các tin/bài khác