Về thăm "địa chỉ đỏ" trên đỉnh Slam Cao

(VOV5) - Rừng Trần Hưng Đạo nằm dưới chân núi Slam Cao, thuộc địa bàn 2 xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Nơi đây, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ra đời. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo là Di tích quốc gia đặc biệt.
Về thăm Ngày 22/12/1944, khu rừng Trần Hưng Đạo là nơi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Đội VNTTGPQ), tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ra đời. Đây cũng là nơi gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Về thăm Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo nay đã trở thành một địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ.
Về thăm Nhà trưng bày Khu di tích Rừng Trần Hưng Đạo là nơi lưu giữ nhiều hiện vật gắn liền với quá trình thành lập và trưởng thành của Đội VNTTGPQ góp phần tôn vinh và tri ân thế hệ đi trước, đồng thời bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích
Về thăm Những hiện vật quý giá cùng chân dung nhiều nhân vật lịch sử được trưng bày, bên cạnh đó còn có các chiến lợi phẩm đầu tiên sau chiến thắng mở màn cho truyền thống "Trăm trận trăm thắng" của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Về thăm Các hiện vật được trưng bày tập trung, đảm bảo giá trị lịch sử chân thực theo 3 chủ đề: Cao Bằng - Đất nước, con người và truyền thống; Quá trình hình thành, ra đời và hoạt động của Đội VNTTGPQ; Quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang. Ngoài ra, các hiện vật quý như lá cờ đỏ sao vàng được nhân dân xã Tam Kim giương cao trong cuộc mít tinh ở Lũng Chí, Hoa Thám năm 1942, các vật dụng sinh hoạt của đồng bào dùng để đùm bọc anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được lưu giữ tại đây.
Về thăm Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong khuôn viên khu di tích.
Về thăm Bên trong Nhà tưởng niệm đặt tượng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nơi du khách tìm đến dâng hương tưởng nhớ người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Về thăm
Về thăm Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên có các đoàn khách từ mọi miền Tổ quốc đến dâng hương, báo công.
Về thăm Các đoàn khách được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử hào hùng của thế hệ đi trước.
Về thăm Từ khu trung tâm, đi bộ khoảng hơn 200m sẽ đến khu đất bằng phẳng - nơi diễn ra Lễ thành lập Đội VNTTGPQ. Trên con đường này, du khách sẽ được khám phá, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của khu rừng nguyên sinh. Với diện tích rộng trên 201,7 ha, rừng Trần Hưng Đạo còn nguyên nét đẹp hoang sơ với bầu không khí trong lành.
Về thăm
Về thăm Nơi diễn ra buổi lễ thành lập Đội VNTTGPQ có 4 tấm bia ghi chép lại tên tuổi, quê quán 34 chiến sĩ đầu tiên cũng như các Chỉ thị và 10 Lời thề danh dự của Đội VNTTGPQ.
Về thăm Lán sinh hoạt của 34 chiến sĩ được phục dựng trong khu rừng Trần Hưng Đạo.
Về thăm Du khách tìm hiểu lịch sử hào hùng của QĐND Việt Nam qua hiện vật của các chiến sĩ đã sử dụng trong ngày đầu thành lập tại khu vực lán ở.
Về thăm Trên đỉnh Slam Cao còn lưu giữ đài quan sát, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định tiến hành trận đánh đầu tiên tấn công đồn Phai Khắt vào tháng 12/1944.
Về thăm Tuyến đường từ thành phố Cao Bằng vào khu di tích đã được nâng cấp, cải tạo giúp việc đi lại được thuận lợi. Tỉnh Cao Bằng đang đưa di tích Rừng Trần Hưng Đạo là một điểm dừng chân trong các tour du lịch.

Phản hồi

Các tin/bài khác