Gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ngày 1/4 đã tổ chức buổi gặp trực tuyến với cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal. 

Buổi gặp mặt có sự tham dự của đại diện cộng đồng người Việt tại Ấn Độ và Nepal, đại diện tăng ni sinh, sư trụ trì các chùa Việt Nam tại Ấn Độ và một số sinh viên hiện đang theo học ở Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện cho kiều bào về thăm quê hương, đầu tư sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải

Nhân dịp này Đại sứ Nguyễn Thanh Hải đã thông tin tới kiều bào về tình hình đất nước và sự phát triển của mối quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ luôn quan tâm, mong muốn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ấn Độ và Nepal. Đại sứ cũng khẳng định, công tác đối với người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal đã, đang và sẽ tiếp tục là công tác trọng tâm của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ấn Độ.

Trong khi đó, bà con kiều bào đánh giá cao việc Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức cuộc gặp, giúp bà con gắn kết và có cơ hội được chia sẻ tình hình cuộc sống và cũng như những tâm tư nguyện vọng. Bà con cũng kiến nghị thúc đẩy du lịch, đi lại giữa Việt Nam và Ấn Độ, bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa nông sản, hải sản vào thị trường Ấn Độ và Nepal.

Cộng đồng người Việt Nam định cư tại Ấn Độ và Nepal hiện có khoảng vài trăm người. Bà con kiều bào đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn, làm cầu nối cho hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác