Kiều bào tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

(VOV5) - Vào thời điểm này, mặc dù nước lũ đã rút, tuy nhiên, đồng bào ở tỉnh Hòa Bình còn gặp rất nhiều khó khăn do lở đường, nhiệu hộ bị sập nhà và phải di chuyển nhà đến nơi ở mới.

Ngày 23/10, bà Nguyễn Thúy Hà, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore đã trao 51 suất quà cho các hộ bị ảnh hưởng do lũ tại xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Kiều bào tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc)  ủng hộ đồng bào bị lũ lụt - ảnh 1Bà Nguyễn Thúy Hà trao quà cho bà con bị ảnh hưởng do lũ

Mỗi suất quà gồm mì tôm, bột canh và 500 000 đồng. Đoàn cũng tặng 400 đôi dép các loại cho các cháu học sinh hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vầy Nưa. Trước đó, một số kiều bào tại Singapore qua các cơ quan trong nước gửi quà tặng bà con vùng bão hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Kiều bào tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc)  ủng hộ đồng bào bị lũ lụt - ảnh 2

Tặng dép cho học sinh hai trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vầy Nưa

 Vào ngày 21/10, Chương trình Trái tim yêu thương Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đã về hỗ trợ đồng bào bị ngập lũ ở tỉnh Hòa Bình. Đoàn về tận xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, nơi có 19 người dân bị chết do sạt lở đất và lũ cuốn, xã Pù Pin huyện Mai Châu, xã Vĩnh Đồng huyện Kim Bôi, nơi rốn lũ thiệt hại nặng nhất của tỉnh Hoà Bình.

Toàn bộ số tiền gồm 300.triệu đồng của Trái tim yêu thương tại Đài Loan và trên 40 triệu đồng quyên góp tại Việt Nam được giao tới tận tay từng người dân vùng lũ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác