Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam

(VOV5) - Chúc mừng con với chiến thắng đầu tiên. Mẹ mong con thành công! Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất!
Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam - ảnh 1Bức thư viết trên facebook gửi con của mẹ Đặng Văn Lâm 

Con trai yêu quí, 

Người ta thường nói: "Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông", nhưng con đã làm điều đó.

Con đã bước xuống sông lần đầu khi là chàng trai 17 tuổi và bước lên bờ, NGƯỢC DÒNG, một cách dũng cảm, vượt qua tất cả!!! CON ĐÃ KHÔN LỚN, NÊN NGƯỜI.

Lần thứ hai con bước xuống sông khi đã là một người trưởng thành và chuyên nghiệp. BƠI ĐI CON NHÉ! MẸ CẦU NGUYỆN CHO CON - CÁM ƠN CHÚA VÌ TẤT CẢ! MẸ VUI MỪNG CHO CON! CHÚC MỪNG CON VỚI CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN! MẸ MONG CON THÀNH CÔNG! Mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất!

Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam - ảnh 2 Bố Đặng Văn Sơn, mẹ Olga Zukova và Đặng Văn Lâm khi bé

Mẹ rất muốn con sẽ dịch và chuyển lời nhắn của mẹ tới đất nước Việt Nam cần cù, ngập tràn ánh nắng và tuyệt vời! 

Xin gửi tới tất cả - họ hàng của chồng tôi - những cổ động viên bóng đá - bạn bè - Chủ tịch và ban huấn luyện CLB Hải Phòng, nơi con trai tôi làm việc.

 Xin gửi tới Huấn luyện viên và tất cả các cầu thủ trong Đội tuyển Việt Nam, tới tất cả những người dân Việt Nam đang giúp đỡ con trai tôi bằng lời nói hay hành động, và cầu chúc cho nó những điều tốt lành và thành công trong công việc. XIN ĐƯỢC CÁM ƠN TẤT CẢ.

Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam - ảnh 3 Bố mẹ Đặng Văn Lâm hiện nay đang sống tại Nga

 XIN ĐƯỢC ÔM CÁC BẠN THẬT CHẶT! XIN ĐƯỢC CHIA VUI CÙNG CÁC BẠN CHIẾN THẮNG NÀY! Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam - ảnh 4Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam - ảnh 5

Tôi cám ơn Chúa vì trong trái tim tôi chứa đựng và yêu thương hai đất nước! Tôi biết ơn Chúa vì chồng tôi Đặng Văn Sơn đã sinh ra ở VN! Vì con trai tôi đã nghe lời cha trở về sống và làm việc ở Quê hương, nơi mà từ năm 17 tuổi nó đã lớn lên, trưởng thành, trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và đã có thể chứng minh được tài năng của mình! XIN CÁM ƠN TẤT CẢ NHỮNG AI ĐÃ TIN TƯỞNG Liova (tên gọi thân thiết của Lev)- Đặng Văn Lâm!
Mẹ của con.

Người mẹ Nga của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi thư chúc mừng con trai và đất nước Việt Nam - ảnh 6 Đặng Văn Lâm với Cúp vàng AFF Suzuki 2018
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác