Truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện – chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

(VOV5) -Từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, đã qui tập được 7 hài cốt tại Thủ đô Viêng chăn và tỉnh Bolikhamxay, đưa về mai táng ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh.

Trong hai ngày 7-8/5, Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Bolikhamxay, Lào, tổ chức truy điệu và tiễn đưa 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào về nước.

Truy điệu, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện – chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. - ảnh 1Lãnh đạo thủ đô Viêng chăn viếng các liệt sĩ- Ảnh VOV.VN

Như vậy, từ năm 1999 đến nay, Ban công tác đặc biệt tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bolikhamxay và tỉnh Viêng chăn tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Riêng đợt qui tập từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay, đã qui tập được 7 hài cốt tại Thủ đô Viêng chăn và tỉnh Bolikhamxay, đưa về mai táng ở Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác