Giải thưởng Văn học Hội nhà văn năm 2023

(VOV5) - Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam là một giải thưởng thường niên có uy tín trong văn giới.

Hội nhà văn Việt Nam vừa công bố giải thưởng Văn học năm 2023. 

Giải thưởng hạng mục văn xuôi luôn được người yêu văn chương đón đợi. Năm nay, hạng mục văn xuôi được mùa khi trao tới ba tác phẩm. Tiểu thuyết “Tuyệt không dấu vết” của Nguyễn Việt Hà, ra mắt sau 5 năm chờ đợi.

Giải thưởng Văn học Hội nhà văn năm 2023 - ảnh 1

Đây là tiểu thuyết "trinh thám kiếm hiệp" có kết cấu chương hồi, cuộc điều tra phá án không chỉ đi tìm nạn nhân và hung thủ, mà còn đi sâu khám phá tiềm thức con người.

Tập “Một mùa hè dưới bóng cây” gồm 35 truyện ngắn được Nguyễn Tham Thiện Kế viết trong gần 20 năm. Nhà văn Hà Phạm Phú nhận xét tập truyện cho thấy tác phẩm của Nguyễn Tham Thiện Kế hào hoa phong nhã, tinh tế giầu cảm xúc; kỹ thuật tổ chức truyện, xây dựng tính cách và phân tích tâm lý nhân vật ở trình độ bậc thầy.

Tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” của Nguyễn Một đã gây chú ý dư luận từ khi ra mắt hồi tháng 6. “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín” cùng hai tiểu thuyết trước của Nguyễn Một – “Đất trời vần vũ”, “Ngược mặt trời” - tạo nên một tam bộ khúc về chiến tranh. Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhận xét: “Nguyễn Một viết về chiến tranh với góc nhìn mới mẻ. Ông viết về chiến tranh không phải để than khóc, ngạo mạn, mà nhìn lại cuộc chiến trong quá khứ để dừng cuộc chiến trong tương lai.”

Tiểu thuyết “Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín”, Nhà xuất bản Hội Nhà văn dài 335 trang, gồm 32 chương, lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Nguyễn Một cho biết năm bốn tuổi ông đã mất mẹ khi bà bị địch bắn vào đầu. Ông viết tác phẩm để mọi người, nhất là giới trẻ có thêm sách nhằm cảm nhận về những năm tháng lịch sử của cha ông cha, từ đó trân trọng quá khứ và biết ứng xử với tương lai.

Nhà văn Nguyễn Một, 59 tuổi, còn có bút danh là Dạ Thảo Linh khi viết những cuốn sách dành cho thiếu nhi, như Hoa dủ dẻ, Năm đứa trẻ xóm đồi, Long lanh giọt nắng. Ông là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng thể loại, đề tài.

Giải thưởng Văn học Hội nhà văn năm 2023 - ảnh 2

Tập Đồng sen tàn, của nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành, Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhận giải thưởng Thơ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từng nhận xét: “Nhiều người yêu thơ lục bát nhận định thơ lục bát của Nguyễn Phúc Lộc Thành độc đáo, không lẫn với ai trong cá tính sáng tạo như cách anh sử dụng từ láy, cách ngắt câu và tạo cho mình một phong cách riêng trong ngôn ngữ.

Thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành thể hiện được thế giới nội cảm của con người thông qua đời sống bằng sự tưởng tượng phong phú mà ai cũng thấy mình trong đó”.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cũng từng chia sẻ trong buổi ra mắt Đồng sen tàn trước đó hồi tháng 10: “Thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành có thể nói là một điệu ru buồn, một điệu ru tình, một điệu ru của những hoài cảm lãng mạn mang phong vị độc đáo riêng, lục bát của anh đã chuyển hóa từ giọng thơ trữ tình thế sự sang giọng thơ trữ tình giao cảm với thi ảnh thơ gợi cảm, lấy đồng đất quê hương, lấy con người nhân thế làm chủ suy tưởng...”

Giải Lý luận Phê bình được trao cho tác phẩm Tự chủ văn chương và sứ mệnh tự do của Phùng Ngọc Kiên và Đoàn Ánh Dương, Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Tập truyện Cá Linh đi học - sáng tác của Lê Quang Trạng, Nhà xuất bản Kim Đồng - giành giải Văn học Thiếu nhi.

Giải thưởng Tác giả trẻ Hội Nhà văn Việt Nam 2023 cho tiểu thuyết Nhân sinh kép sống hai cuộc đời của tác giả Đức Anh. Đức Anh, sinh năm 1993 tại Nga, hiện làm việc trong ngành xuất bản tại Hà Nội. “Nhân sinh kép sống hai cuộc đời”(Linh Lan Books & NXB Phụ Nữ ấn hành năm 2023) là tác phẩm giả tưởng kết hợp trinh thám viết về thế giới của những người có hai thân xác nhưng chung một linh hồn, hay còn được gọi là “nhân sinh kép”. Cuốn sách sử dụng yếu tố giả tưởng để khai phá một cốt truyện mới mẻ, lý thú nhưng vẫn mang đậm tính hiện thực
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác