Tọa đàm Nhà hát Lớn Hà Nội trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam

(VOV5) - Tại buổi Tọa đàm “Nhà hát Lớn Hà Nội trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam đầu thế kỷ 20” diễn ra chiều 29/6, tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư người Pháp Corinne Flicker công bố những nghiên cứu mới của bà về di sản văn hóa Nhà hát Lớn Hà Nội. 

Tọa đàm Nhà hát Lớn Hà Nội trong tiến trình hiện đại hóa sân khấu Việt Nam - ảnh 1
Giáo sư Corinne Flicker tại buổi tọa đàm(Ảnh: Báo Tiền Phong)

Nhà nghiên cứu Corinne Flicker không chỉ làm rõ về cuộc đời và hoạt động nghệ thuật của Claude Bourrin, Giám đốc đầu tiên của Nhà hát Lớn Hà Nội, mà còn giới thiệu quá trình hình thành nghệ thuật kịch nói Việt Nam hiện đại trong bức tranh xã hội Việt Nam nói chung đầu thế kỷ 20.

Cũng tại tọa đàm, nhiều nhà nghiên cứu như PGS, TS Ngô Văn Giá, nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Văn Thành… cho rằng Claude Bourrin đã chuẩn hóa các quy tắc của kịch nói để đưa lên sân khấu Việt Nam, cũng như mở đường cho kịch nói Việt Nam đến với sân khấu lớn. Kịch nói Việt Nam đã tiếp thu sự hiện đại của phương Tây ngay tại Nhà hát Lớn để phát triển và tạo dựng con đường sân khấu riêng.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác