Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến

(VOV5) - Hôm nay (19/12) là ngày kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016). Các báo của Việt Nam số ra ngày 19/12 đăng đậm tin, bài về sự kiện lịch sử quan trọng này.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến - ảnh 1


Xã luận “Viết tiếp bản hùng ca tươi sáng” trên báo Nhân dân khẳng định bài những bài học từ Toàn quốc kháng chiến, trong điều kiện hòa bình, không bao giờ cũ, nhắc nhở chúng ta không bao giờ chủ quan, mất cảnh giác, không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế, tiềm lực quốc phòng, vị thế ngoại giao của đất nước.

Báo Quân đội Nhân dân có xã luận “Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, tiếp tục huy động sức mạnh toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Xã luận nhấn mạnh sự kiện Toàn quốc kháng chiến tuy đã lui vào lịch sử, nhưng đó là hiện thực của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, biểu hiện của ý chí độc lập, tự do, của lòng tự tôn dân tộc trước họa xâm lăng. Ý chí ấy cần tiếp tục được hun đúc trong các thế hệ người Việt Nam cả hôm nay và mai sau, đó là bệ phóng để chúng ta vững vàng tiếp bước trên con đường sánh vai với các cường quốc năm châu.


Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến - ảnh 2
Chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội


Chùa Trầm, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, là địa điểm sơ tán đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam để tiếp tục công tác phát thanh trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Sáng ngày 20/12/1946, tại nơi đây, Đài Tiếng nói Việt Nam phát toàn văn Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi ngắn gọn, súc tích, đanh thép là hiệu lệnh để cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ,  gian khổ bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng viên lão thành cách mạng Nguyễn Văn Củng, người dân trong xã Phụng Châu, bày tỏ:
 “Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có cơm no áo ấm. Từ khi có cách mạng đến giờ đúng là cuộc đời khác hẳn. Ngày xưa cơm không có ăn áo không có mặc, nghèo đói lắm, dân rất nghèo đói. Từ khi có cách mạng đến giờ làng tôi rất khá”.



Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến - ảnh 3
Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Vạn Phúc


Những ngày này Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cách đây 70 năm, đón nhiều đoàn khách tới tham quan. Người dân ở khắp mọi miền tổ quốc, du khách nước ngoài về lại nơi đây để tìm hiểu thêm về những quãng thời gian làm nên lịch sử trong những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bạn Ngô Hải Linh, sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền, chia sẻ: 
Được đến thăm Nhà Lưu niệm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, tôi càng cảm thấy rất có ý nghĩa. Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ có giá trị với thanh niên lúc bấy giờ đứng lên bảo vệ tổ quốc, mà cho đến ngày nay có giá trị trong kêu gọi thanh niên dựng nước. Là một sinh viên, tôi càng thấm nhuần hơn, trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng đất nước hiện nay”.


Kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, về lại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, mỗi người như được sống lại những ngày tháng hào hùng của cả dân tộc đứng lên kháng chiến. Căn nhà nhỏ ở làng Vạn Phúc, Hà Đông, nơi 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chi Minh viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nay đã được xây dựng thành Nhà Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác