Chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động

(VOV5) - Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong năm qua, đồng thời thống nhất trọng tâm công tác trong năm 2014.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động - ảnh 1


Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu phát huy kết quả tích cực của sự phối hợp công tác giữa hai bên năm 2014, thời gian tới, Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tăng cường phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động một cách cụ thể và thiết thực. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh phải tạo mọi điều kiện ưu đãi đối với người lao động làm nghề trên biển: Tôi đặc biệt quan tâm đến người làm việc trên biển. Lĩnh vực này là phải ưu đãi tối đa, hỗ trợ tối đa, cái gì hỗ trợ được là chúng ta hỗ trợ. Một là phương tiện phải có tín dụng để đóng tàu sắt mới lớn được, tàu có mã lực lớn mới đi xa bờ được mà ngư dân mình vốn không đủ thì phải có hỗ trợ tín dụng cho chương trình này. Thứ hai, tôi yêu cầu Ngân hàng nhà nước dứt khoát không được để ngư dân đi bám biển mà phải vay nặng lãi. Thứ ba là hỗ trợ bảo hiểm. Tôi đề nghị Bộ Tài chính cùng Bộ Lao động thương binh và xã hội và Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn tính toán hỗ trợ bảo hiểm tính mạng, thương tật…cho tất cả người lao động đi biển.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Chính phủ xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể nhằm đẩy mạnh kiểm tra giám sát thực thi các chính sách đã ban hành liên quan trực tiếp đến người lao động.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác